Iran và Nhóm P5+1 nhất trí gia hạn thời gian đàm phán hạt nhân

Iran và Nhóm P5+1 đã nhất trí lùi thời hạn chót ngày 20/7 để tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận liên quan tới vấn đề hạt nhân của Tehran.
Iran và Nhóm P5+1 nhất trí gia hạn thời gian đàm phán hạt nhân ảnh 1Cao ủy Liên minh châu Âu Catherine Ashton (giữa, trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (giữa, phải) tại vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 ở Vienna. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, các nguồn tin ngoại giao Iran và Phương Tây cho biết, ngày 18/7, Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cộng với Đức) đã nhất trí lùi thời hạn chót ngày 20/7 để tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận liên quan tới vấn đề hạt nhân của Tehran.

Nguồn tin ngoại giao Iran nói: "Các cuộc thương lượng về việc gia hạn thỏa thuận (tạm thời) đạt được tại Geneva đã thành công. Các chi tiết của thỏa thuận này sẽ sớm được công bố."

Trong khi đó, nguồn tin Phương Tây xác nhận đã đạt được thỏa thuận và các bên sẽ gia thạn thời gian đàm phán tới ngày 24/11 nhằm tiến tới điều được mô tả là "thỏa thuận lịch sử."

Trước đó, theo thỏa thuận đạt được ở Geneva, hai bên ấn định thời hạn chót cho quá trình đàm phán hạt nhân là ngày 20/7.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng ngày cũng đã xác nhận thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục