Iran và Nhóm P5+1 sẽ nối lại đàm phán vào đầu tháng 9

Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 sẽ được nối lại vào đầu tháng 9 tới sau khi hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán thêm 4 tháng nữa.
 
Iran và Nhóm P5+1 sẽ nối lại đàm phán vào đầu tháng 9 ảnh 1Cao ủy EU phụ trách an ninh, đối ngoại Catherine Ashton (trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong cuộc họp báo tại Vienna ngày 18/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 23/7 cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước này với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ được nối lại vào đầu tháng 9 tới.

Thông tin trên được đưa ra sau khi hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán thêm bốn tháng nhằm cố gắng đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham nói: "Việc gia hạn đàm phán cho thấy bầu không khí tích cực," đồng thời chỉ rõ bất đồng lớn nhất giữa Iran và Nhóm P5+1 là khả năng làm giàu hạt nhân.

Cũng theo bà Afkham, một số vấn đề khác mà hai bên chưa đạt được nhất trí liên quan đến lò phản ứng nước nặng Arak, cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow và việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Tuần trước, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng cho hay cuộc đàm phán sẽ nối lại vào tháng 9, song không cung cấp thêm chi tiết.

Iran luôn khẳng định nước này chỉ tinh chế urani làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hoặc các lò phản ứng nghiên cứu, chứ không phải nhằm phát triển năng lực vũ khí hạt nhân như phương Tây vẫn nghi ngờ.

Trong khi đó, Nhóm P5+1 lại muốn Iran giảm đáng kể chương trình làm giàu urani để đảm bảo Tehran không có khả năng sản xuất bom hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục