Iran và Turkmenistan ký gần 20 thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực

Tổng thống Iran và Turkmenistan ngày 11/3 đã ký kết 17 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, pháp lý và khoa học.
Iran và Turkmenistan ký gần 20 thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực ảnh 1Tổng thống Hassan Rouhani (phải) và người đồng cấp Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow. (Nguồn: presstv.ir)

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới Turkmenistan ngày 11/3, Tehran và Ashgabat đã ký kết 17 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, pháp lý và khoa học.

Tổng thống Hassan Rouhani và người đồng cấp Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác tại Ashgabat.

Các thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực điện, giao thông đường bộ, vận tải đường sắt, công nghiệp năng lượng, du lịch, thương mại, bảo hiểm, nông nghiệp và kinh tế.

Trước đó cùng ngày, trong một cuộc gặp tại Ashgabat, Tổng thống hai nước đã nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Rouhani khẳng định Iran và Turkmenistan vốn có quan hệ lâu đời và không ngừng được cải thiện và phát triển.

Tổng thống Berdimuhamedow kêu gọi Tehran và Ashgabat mở rộng quan hệ thương mại song phương trong các ngành giao thông vận tải, nông nghiệp và năng lượng.

Ủy ban Hợp tác kinh tế chung của hai nước cần đóng vai trò điều phối để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng của mỗi bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục