Iran vạch giới hạn đỏ đối với các đền thờ Hồi giáo Shi'ite

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng các khu đền thờ thiêng liêng của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Iran, Iraq và Syria là "giới hạn đỏ" đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.
Iran vạch giới hạn đỏ đối với các đền thờ Hồi giáo Shi'ite ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: todayszaman.com)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 12/3 nói rằng các khu đền thờ thiêng liêng của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Iran, Iraq và Syria là "giới hạn đỏ" đối với nước Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu những địa điểm này bị các nhóm khủng bố tấn công.

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Tehran, Tổng thống Rouhani cho biết những người Iran trẻ tuổi luôn sẵn sàng bảo vệ những địa điểm linh thiêng ở Iran và các nước láng giềng, đồng thời nói thêm rằng Tehran sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào để bảo vệ những nơi này.

Trước đó, một tư lệnh quân sự cấp cao của Iran hồi năm 2014 cũng đã từng lên tiếng cảnh báo rằng Iran sẽ có hành động cứng rắn và trực tiếp tại Iraq nếu như Baghdad và các thành phố khác của Iraq, nhưng nơi có các khu đền thờ thiêng liêng của người Hồi giáo Shiite, bị các phần tử khủng bố tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục