Iran: Xả súng nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite

Iran: Xả súng nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite, 2 người chết

Một vụ xả súng nhằm vào những người cầu nguyện nhân dịp lễ Ashura đã xảy ra ở thị trấn Dezful, tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran, khiến 4 người thương vong.

Rạng sáng 17/10 giờ Việt Nam, một vụ xả súng nhằm vào những người cầu nguyện nhân dịp lễ Ashura đã xảy ra ở thị trấn Dezful, tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Theo hãng thông tấn chính thức Iran IRNA, vụ việc xảy ra lúc 22 giờ 30 đêm 16/10 giờ địa phương (2 giờ sáng 17/10 giờ Hà Nội). Kẻ tấn công đã nổ súng vào nơi cầu nguyện của người Hồi giáo dòng Shi'ite từ một xe ôtô không mang biển số. Hai nạn nhân thiệt mạng là thanh niên trong độ tuổi 25-28.

Đại diện cảnh sát tỉnh Khuzestan cho biết cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc, song hiện chưa rõ liệu đây có phải là vụ tấn công khủng bố hay không.

Lễ Ashura thường kéo dài 10 ngày nhằm tưởng niệm vụ sát hại Imam Hussein, một thủ lĩnh của người Hồi giáo dòng Shi'ite, được cho là các đối thủ người Hồi giáo dòng Sunni gây ra.

Theo truyền thông Iran, trên địa bàn tỉnh Kuzestan giáp giới với Iraq đã xảy ra một số vụ tấn công vũ trang trong những năm vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục