Iran xây nhà máy chế tạo tên lửa tại Syria để tăng phòng thủ

Chỉ huy đơn vị hàng không vũ trụ Iran cho biết nước này đã xây các nhà máy sản xuất tên lửa ở Syria nhằm tăng khả năng phòng thủ.
Iran xây nhà máy chế tạo tên lửa tại Syria để tăng phòng thủ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy đơn vị hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nước này đã xây dựng các nhà máy sản xuất tên lửa ở Syria nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn phát biểu của ông Hajizadeh ngày 11/11 khẳng định: “Hiện các nhà máy sản xuất tên lửa của Syria là do Iran xây dựng và các tên lửa do Iran thiết kế đang được chế tạo ở đó.”

Ông Hajizadeh cũng cho biết thêm ban đầu, Syria đã giúp huấn luyện các lực lượng của Iran sử dụng các loại tên lửa vào những năm 80 của thế kỷ trước nhưng sau đó, Tehran đã có những tiến bộ vượt bậc, có thể giúp mặt trận kháng chiến chống Israel gồm phong trào Hezbollah tại Liban và các nhóm kháng chiến người Palestine, sản xuất tên lửa.

Iran, đồng minh chính của Chính phủ Syria trong khu vực, đã ủng hộ đảng cầm quyền tại Damascus trong cuộc xung đột với các phe đối lập, cũng như lên án việc nước ngoài can dự và sự tham gia của các nhóm khủng bố trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

Iran cũng tái khẳng định nỗ lực thiết lập hòa bình và ổn định trong khu vực, giúp Syria chấm dứt tình trạng nội chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục