Iran xây nhà máy điện chạy bằng khí đốt trị giá 2,5 tỷ USD ở Iraq

Các nguồn tin khu vực cho biết Iran đang xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên trị giá 2,5 tỷ USD tại khu vực Basra của nước láng giềng Iraq.
Iran xây nhà máy điện chạy bằng khí đốt trị giá 2,5 tỷ USD ở Iraq ảnh 1Iraq đang bị thiếu hụt điện trầm trọng. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực cho biết Iran đang xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên trị giá 2,5 tỷ USD tại khu vực Basra của nước láng giềng Iraq.

Dự án này, do Tập đoàn MAPNA của Iran thực hiện, nhằm mục đích cung cấp thêm khoảng 3.000 MGW vào lưới điện quốc gia của Iraq, vốn đang bị thiếu hụt trầm trọng với công suất chỉ đạt 8.500 MGW hiện nay.

Theo thỏa thuận k​ý với Tập đoàn đối tác Shamara của Iraq, Tập đoàn MAPNA sẽ hỗ trợ cung cấp các trang thiết bị, bao gồm các nồi hơi và các tuabin khí và hơi nước, cũng như kỹ thuật và giám sát dự án.

Dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 4 năm với đơn vị đầu tiên dự kiến sẽ hòa vào lưới điện quốc gia của Iraq vào đầu năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục