Iran-Nga xây dựng lộ trình hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân

Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi khẳng định Iran và Nga đã xây dựng một lộ trình nhằm hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân.
Iran-Nga xây dựng lộ trình hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân ảnh 1Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/1, người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi khẳng định Iran và Nga đã xây dựng một lộ trình nhằm hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông Kamalvandi cho biết thỏa thuận trên đã được ký trong chuyến thăm gần đây của ông tới Nga.

Theo ông, đây là một văn kiện quan trọng “bởi mục đích làm giàu urani là nhằm mang lại khả năng sản xuất nhiên liệu.”

Bên cạnh đó, ông Kamalvandi còn đề cập đến việc ký kết một thỏa thuận song phương khác nhằm hợp tác trong lĩnh vực sản xuất các đồng vị ổn định có thể ứng dụng trong lĩnh vực y tế và công nghiệp.

Thỏa thuận sẽ được thực hiện tại cơ sở hạt nhân Fordow (Iran), đưa Iran trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới sản xuất những đồng vị như vậy, bên cạnh Nga, Mỹ và Pháp.

Cũng trong chuyến thăm, ông Kamalvandi đã thảo luận về việc xây dựng hai nhà máy năng lượng tại Iran với sự hỗ trợ của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục