Iran-Senegal nối lại quan hệ sau hai năm căng thẳng

Iran và Senegal đã nối lại quan hệ ngoại giao sau hai năm căng thẳng khi Dakar cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.
Ngày 7/2, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin nước này và Senegal đã nối lại quan hệ ngoại giao sau hai năm căng thẳng khi Dakar cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho các lực lượng nổi dậy.

ISNA dẫn một tuyên bố chính thức nêu rõ: "Tuyên bố về việc tái khởi động các mối quan hệ chính trị giữa Iran và Senegal đã được ngoại trưởng hai nước ký bên lề Hội nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở thủ đô Cairo của Ai Cập."

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và người đồng cấp Senegal Macky Sall cũng đã thảo luận về quan hệ song phương, hai bên đã nhất trí mở lại đại sứ quán ở thủ đô của mỗi nước vào ngày 6/2.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào xác định đại sứ quán của hai nước đã đi vào hoạt động hay chưa.

Tháng 2/2011, Senegal chính thức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran với cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ly khai tại khu vực Casamance bất ổn ở miền Nam nước này.

Lực lượng nổi dậy ly khai có căn cứ tại Zambia, quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran ngay khi vụ việc xảy ra.

Trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade hồi tháng 1/2011, Ngoại trưởng tạm quyền khi đó của Iran, ông Ali Akbar Salehi thừa nhận Tehran đã một vài lần cung cấp vũ khí cho Zambia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục