Iraq bắt đầu giai đoạn 2 chiến dịch chống IS ở miền Trung

Iraq phát động giai đoạn 2 chiến dịch chống IS ở miền Trung

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phát động giai đoạn 2 chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật nhóm phiến quân IS ra khỏi tỉnh Salahuddin, miền Trung nước này.
Iraq phát động giai đoạn 2 chiến dịch chống IS ở miền Trung ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq được triển khai chống IS tại Ramadi ngày 6/10. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tối 12/10 đã tuyên bố phát động giai đoạn hai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi tỉnh Salahuddin, miền Trung nước này.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết chiến dịch sẽ giải phóng toàn bộ tỉnh Salahuddin, trong đó có nhà máy lọc dầu Beiji - nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq.

Hồi tháng Tư vừa qua, quân đội Iraq với sự yểm trợ của không quân Mỹ cùng các lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni đã giành lại kiểm soát thủ phủ Tikrit của tỉnh Salahuddin sau nhiều tuần giao tranh ác liệt.

Nhưng sau đó, các nỗ lực đánh đuổi IS ra khỏi tỉnh này không tiến triển do thời tiết nắng nóng.

Thủ tướng al-Abadi tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch này sẽ là động lực cho quân đội Iraq mở cuộc tấn công giành lại thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh miền Bắc Nineveh, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km, từ tay phiến quân IS.

Phần lớn tỉnh Salahuddin (cách Baghdad khoảng 170 km về phía Bắc) đã bị rơi vào tay IS kể từ tháng 6/2014 sau các cuộc giao tranh đẫm máu giữa nhóm phiến quân này với các lực lượng an ninh Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục