Iraq: Các tay súng IS bắt cóc gần 300 người gần thành phố Mosul

Các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc 295 cựu thành viên Các lực lượng an ninh Iraq ở gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.
Iraq: Các tay súng IS bắt cóc gần 300 người gần thành phố Mosul ảnh 1Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực Hammam al-Alil, phía Nam Mosul ngày 6/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 8/11, nữ phát ngôn viên của cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Ravina Shamdasani cho biết các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc 295 cựu thành viên Các lực lượng an ninh Iraq ở gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Ngoài ra, các tay súng này còn buộc 1.500 gia đình phải cùng với chúng rời khỏi thị trấn Hammam al Alil hướng tới sân bay Mosul.

Theo bà Shamdasani, "mọi người bị ép phải rời đi hoặc bị bắt cóc, dường như họ sẽ bị sử dụng làm lá chắn sống hoặc bị giết."

Liên hợp quốc cũng có thông tin cho biết tuần trước đã xảy ra vụ bắt cóc ít nhất 30 người ở Sinjar và có thông tin nói rằng 18 người trong số này đã bị giết hại hôm 4/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục