Iraq: Đánh bom liều chết ở Baghdad, hơn 40 người thương vong

Một phần tử đánh bom liều chết mặc một chiếc áo chứa đầy chất nổ đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Abu Ghraib làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Iraq: Đánh bom liều chết ở Baghdad, hơn 40 người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin cảnh sát và y tế Iraq cho biết sáng 28/6, ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết mặc một chiếc áo chứa đầy chất nổ đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Abu Ghraib, cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 25 km về phía Tây.

Vụ tấn công xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo tập trung tại nhà thờ ở Abu Ghraib, nơi phần đông dân số theo dòng Hồi giáo Sunni, để cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nói trên.

Đây là vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở khu vực Baghdad kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố đã chiến thắng lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Falluja./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục