Iraq: Đánh bom xe gần lãnh sứ quán Mỹ ở khu vực người Kurd

Ngày 17/4 đã xảy ra một vụ đánh bom xe gần Lãnh sự quán Mỹ tại Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd của Iraq, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Iraq: Đánh bom xe gần lãnh sứ quán Mỹ ở khu vực người Kurd ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại quận Karrada ở trung tâm thủ đô Baghdad. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin một thị trưởng địa phương cho biết ngày 17/4 đã xảy ra một vụ đánh bom xe gần Lãnh sự quán Mỹ tại Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd của Iraq, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Thị trưởng Nihad Qoja nói: "Một quả bom xe đã phát nổ lúc 17 giờ 40 phút (14 giờ 40 GMT) bên ngoài lối vào lãnh sự quán Mỹ. Nhiều khả năng mục tiêu là tòa lãnh sự."

Khu tự trị người Kurd hầu như không phải chứng kiến các vụ đánh bom xe hoành hành tại các khu vực khác của Iraq hàng ngày.

Vụ tấn công đáng chú ý gần nhất là vụ đánh bom xe liều chết gần trụ sở chính quyền tại Arbil hồi tháng 11/2014.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận về vụ đánh bom trên và khẳng định không có công dân Mỹ nào bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục