Iraq đánh phủ đầu quân thánh chiến ở Syria

Iraq đánh phủ đầu quân thánh chiến Hồi giáo trên đất Syria

Trực thăng Iraq đã tấn công đoàn xe của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở miền Đông Syria khi họ đang tìm cách tiếp cận biên giới với Iraq, diệt 8 đối tượng.
Iraq đánh phủ đầu quân thánh chiến Hồi giáo trên đất Syria ảnh 1Lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Syria. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan cho biết các trực thăng quân sự nước này ngày 27/4 đã tấn công một đoàn xe của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở miền Đông Syria khi các chiến binh này đang tìm cách tiếp cận biên giới với Iraq, tiêu diệt tám đối tượng.

Đây là lần đầu tiên, Iraq thừa nhận tiến hành một cuộc tấn công quân sự bên trong lãnh thổ Syria.

Theo Chuẩn tướng Saad Maan, quân đội Iraq đã tấn công tám xe chở dầu ở khu vực Wadi Suwab, bên trong lãnh thổ Syria, khi đoàn xe này tìm cách đi vào lãnh thổ Iraq để cung cấp nhiên liệu cho nhóm thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).

Tướng Saad Maan khẳng định trách nhiệm của quân đội Iraq là "bảo vệ biên giới của nước mình và bảo vệ biên giới từ phía bên kia."

ISIL hoạt động ở Iraq từ khi Mỹ bắt đầu can thiệp quân sự vào năm 2003 và sau đó xuất hiện tại Syria trong cuộc nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

ISIL từng tiến hành nhiều vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad, gần đây nhất là vụ tấn công hôm 25/4 vào một cuộc tuần hành của người Shiite làm 36 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục