Iraq dập tắt một cuộc đột kích của phiến quân IS vào thủ đô Baghdad

Lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui một cuộc tấn công của các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía Tây thủ đô Baghdad.
Iraq dập tắt một cuộc đột kích của phiến quân IS vào thủ đô Baghdad ảnh 1Lực lượng quân đội Iraq. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, ngày 28/2, các nguồn tin an ninh cho biết lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui một cuộc tấn công của các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía Tây thủ đô Baghdad.

Vụ việc này làm dấy lên quan ngại về khả năng những phần tử cực đoan này tràn vào thủ đô của Iraq.

 ​

Một nguồn tin an ninh sở tại giấu tên cho hay hàng chục phần tử IS đã tiến hành một cuộc tấn công trước rạng sáng bằng 3 vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một căn cứ quân sự và các kho ngũ cốc gần khu vực Hitawyeen, nằm ngay phía Tây ngoại ô Abu Ghraib của Baghdad.

Theo nguồn tin, lực lượng cứu viện và các đơn vị bán quân sự Hashd Shaabi đã tới hiện trường và đẩy lui những kẻ tấn công này sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, tiêu diệt hàng chục phần tử IS.

Nguồn tin còn nêu rõ ngay sau vụ tấn công, các lực lượng an ninh Iraq đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở khu ngoại ô Abu Ghraib và phong tỏa mọi ngả đường dẫn tới Baghdad nhằm ngăn chặn mọi khả năng xâm nhập của các phần tử IS vào thủ đô.

Abu Ghraib nằm cách thủ đô khoảng 25km về phía Tây và ở ngay phía Tây Bắc sân bay quốc tế Baghdad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục