Iraq hành quyết 36 người tham gia vụ thảm sát của IS năm 2014

Giới chức Iraq đã hành quyết 36 người đàn ông bị kết tội tham gia vụ thảm sát hàng trăm binh lính do nhóm IS thực hiện hồi năm 2014.
Iraq hành quyết 36 người tham gia vụ thảm sát của IS năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider)

Theo hãng AP, giới chức Iraq cho biết nước này ngày 21/8 đã hành quyết 36 người đàn ông bị kết tội tham gia vụ thảm sát hàng trăm binh lính do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện hồi năm 2014.

Những người đàn ông trên đã bị treo cổ ở nhà tù Nasiriyah miền Nam Iraq. Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Tư pháp Iraq đã xác nhận việc hành quyết này.

Hồi năm 2014, IS đã bắt giữ khoảng 1.700 binh lính từ căn cứ quân sự Speicher khi IS tràn qua thành phố Tikrit ở miền Bắc Iraq. Sau đó, IS đã đăng tải những bức hình của những binh lính bị bắt giữ này đang xếp hàng trước các rãnh hào quân sự và bị bắn chết.

36 người bị hành quyết trên bị các lực lượng Iraq bắt giữ khi tái chiếm được Tikrit vào năm 2015 và sau đó một tòa án Iraq đã xử tử hình những người này hồi đầu năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục