Iraq: Họ hàng cố tổng thống Hussein tử vong do không kích

Các cuộc không kích và xung đột tại Iraq đã làm ít nhất 41 người chết và 48 người khác bị thương trong đó có nạn nhân thuộc ba gia đình là họ hàng của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Iraq: Họ hàng cố tổng thống Hussein tử vong do không kích ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nguồn tin an ninh ở tỉnh Salahudin của Iraq thông báo các cuộc không kích và xung đột tại tỉnh này trong ngày 2/9 đã làm ít nhất 41 người chết và 48 người khác bị thương.

Theo nguồn tin giấu tên trên, vụ việc nghiêm trọng nhất diễn ra ở thị trấn Alam, cách thủ phủ Tikrit của Salahudin khoảng 10km về phía Đông Bắc. 32 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương, trong đó chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người già, sau khi ngôi trường mà họ trú ẩn bị trực thăng oanh kích.

Nguồn tin cũng cho biết các nạn nhân trên thuộc ba gia đình là họ hàng của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Trong khi đó, tại thành phố Samarra cùng tỉnh, cách thủ đô Baghdad khoảng 120km về phía Bắc, hai cuộc giao tranh đã nổ ra giữa lực lượng an ninh được các tay súng Hồi giáo dòng Shiite hậu thuẫn và các nhóm vũ trang dòng Sunni, khiến tổng cộng chín tay súng Shiite thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Tỉnh Salahudin là quê hương của ông Saddam Hussein có đa số dân là người Hồi giáo dòng Sunni. Xung đột bùng phát giữa lực lượng an ninh Iraq với các tay súng Sunni đã khiến tình hình an ninh Iraq xấu đi nghiêm trọng trong thời gian qua.

Trong diễn biến khác cùng ngày, hàng trăm người là họ hàng của các binh sỹ Iraq bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ đã xông vào tòa nhà Quốc hội nước này và biểu tình ngồi ở phòng họp chính, yêu cầu những người đứng đầu lực lượng an ninh phải chịu trách nhiệm về số phận những người thân của họ.

Lúc đầu, đoàn biểu tình tới đây với ý định chất vấn Quốc hội Iraq về số phận của các binh sỹ, nhưng sau đó họ đã tràn vào tòa nhà, tấn công các nghị sỹ và đập phá tài sản. Theo một quan chức Iraq, cảnh sát chống bạo động đã tìm cách giải tán đám đông.

Hồi tháng Sáu, IS đã bắt giữ khoảng 1.700 binh sỹ Iraq ra hàng tại một căn cứ ở Tikrit, sau đó tuyên bố đã giết toàn bộ số binh lính này và đăng tải hàng loạt hình ảnh lên mạng Internet. Hiện vẫn chưa có báo cáo cụ thể, song người dân địa phương cho rằng số binh sỹ bị giết lên tới hàng trăm người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục