Iraq: IS sử dụng thiết bị bay không người lái làm vũ khí

Cuộc chiến ở thành phố Mosul ở Iraq đã chứng kiến nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tăng cường sử dụng thiết bị bay không người lái như một thứ vũ khí.
Iraq: IS sử dụng thiết bị bay không người lái làm vũ khí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Theo AFP, cuộc chiến ở thành phố Mosul ở Iraq đã chứng kiến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tăng cường sử dụng thiết bị bay không người lái như một thứ vũ khí, điều mà các nước Phương Tây lo ngại có thể dẫn đến một loại hình tấn công mới.

Trong một báo cáo gần đây, Giám đốc Tổ chức nghiên cứu vũ khí tại các cuộc xung đột, ông James Bevan cho rằng: "Việc các lực lượng khủng bố và nổi dậy sử dụng thiết bị bay không người lái là một vấn đề gây quan ngại quốc tế ngày càng gia tăng."

Hồi tháng 10, vụ tấn công đầu tiên bằng loại thiết bị trên đã khiến 2 tay súng người Kurd của Iraq thiệt mạng và 2 binh sỹ thuộc các lực lượng đặc nhiệm Pháp bị thương. Paris hồi tuần trước đã phát ra một bản thông báo nội bộ, cảnh báo mối đe dọa của thiết bị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục