Iraq kết án tử hình một phần tử thánh chiến người Nga tại Mosul

Tòa án Hình sự Trung ương Iraq ngày 12/9 đã tuyên án tử hình một người Nga bị bắt giữ tại Mosul vì tham gia chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Iraq kết án tử hình một phần tử thánh chiến người Nga tại Mosul ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tòa án Hình sự Trung ương Iraq ngày 12/9 đã tuyên án tử hình một người Nga bị bắt giữ tại Mosul vì tham gia chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phát ngôn của tòa án trên, Thẩm phán Abdel Settar Bayraqdar, cho biết người đàn ông này đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh từ năm 2015.

[Iraq: Phát hiện thi thể hơn 2.100 dân thường sau giải phóng Mosul]

Phần tử này thuộc Lữ đoàn Zarqawi của IS, được đặt theo tên thủ lĩnh IS là Abu-Musab al-Zarqawi.

Các lực lượng Iraq đã bắt giữ hàng trăm nghi can IS trong chiến dịch kéo dài 9 tháng nhằm giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai Iraq này.

Những nghi can này bao gồm các tay súng người nước ngoài từ một loạt các quốc gia Arab và các quốc gia khác, trong đó có Nga - quốc gia phải đối mặt với những phần tử nổi dậy thuộc các nhóm người Chechya và các nhóm Hồi giáo khác tại Bắc Caucasus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục