Iraq phải cắt giảm quân số lực lượng bán vũ trang vì thiếu tiền

Khoảng 30% số chiến binh bán vũ trang Iraq sẽ được cho phục viên, các binh sỹ hỗ trợ về hành chính và hậu cần cũng bị cắt giảm do Chính phủ nước này thiếu ngân sách.
Iraq phải cắt giảm quân số lực lượng bán vũ trang vì thiếu tiền ảnh 1Binh sỹ Iraq tuần tra tại khu vực Jwaibah, phía đông thành phố Ramadi ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 18/2, Phát ngôn viên Lực lượng Huy động Nhân dân Karim al-Nouri cho biết Chính phủ Iraq đã quyết định cắt giảm quân số các lực lượng bán vũ trang hoạt động bằng nguồn tài trợ của nhà nước do thiếu ngân sách.

Theo ông Nouri, dự kiến khoảng 30% số chiến binh bán vũ trang sẽ được cho phục viên.

Khoảng 130.000 tay súng ở Iraq đã gia nhập các lực lượng bán vũ trang ủng hộ chính phủ.

Ông Nouri khẳng định quyết định này không ảnh hưởng tới cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, các binh sỹ cung cấp sự hỗ trợ về hành chính và hậu cần cũng nằm trong diện bị cắt giảm.

Hiện ngân sách của Chính phủ Iraq đã bị giảm mạnh do giá dầu sụt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục