Iraq phát động chiến dịch đánh bật phiến quân IS ra khỏi Anbar

Chính phủ Iraq bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật các phiến quân IS ra khỏi tỉnh Anbar, miền Tây nước này.
Iraq phát động chiến dịch đánh bật phiến quân IS ra khỏi Anbar ảnh 1Quân đội Iraq giao tranh với các chiến binh IS tại thành phố Ramadi. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến dịch chung, Chuẩn tướng Yahya Rasool tuyên bố ngày 13/7, Chính phủ Iraq đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi tỉnh Anbar, miền Tây nước này.

Phát biểu trên truyền hình, ông Rasool cho hay chiến dịch này bắt đầu lúc bình minh và lực lượng Chính quyền Iraq đang được sự hậu thuẫn của các chiến binh Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni ủng hộ chính phủ.

Liên quan tới cuộc chiến chống IS cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo 2 thủ lĩnh cấp cao IS là Abu Osama al-Iraqi người Iraq và Amer al-Rafdan người Syria đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại tỉnh Hasaka, Đông Bắc Syria.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cùng ngày cho biết liên quân quốc tế do nước này đứng đầu đã tiến hành 29 cuộc không kích nhằm vào nhóm thánh chiến IS gần thủ phủ Ramadi của Anbar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục