Iraq tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại IS

Ngày 14/7, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã có chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Ankara trong cuộc chiến chống IS.
Iraq tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại IS ảnh 1Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích ở Fallujah. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 14/7, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã có chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Ankara trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Mevlut Cavusoglu, ông al-Jaafari nhấn mạnh: “Sự hiện diện của IS tạo ra một mối đe dọa không chỉ đối với Iraq mà còn cả các nước trong khu vực, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi mong đợi có sự hỗ trợ quân sự liên tục từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hợp tác này sẽ có lợi cho tất cả.”

Theo ông al-Jaafari, để xóa sổ IS, Iraq cần có vũ trang và lực lượng an ninh nước này cần được huấn luyện.

Về phần mình, ông Cavusoglu cam kết Ankara sẽ tiếp tục hỗ trợ Baghdad, đồng thời cho biết nước này đã huấn luyện 1.600 chiến binh từ khu tự trị người Kurd ở Iraq và có các kế hoạch huấn luyện cảnh sát Iraq tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Iraq đang chiến đấu với IS nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị nhóm phiến quân này chiếm đóng.

Ngày 13/7 vừa qua, Iraq đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm giải phóng Anbar - tỉnh rộng lớn ở phía Tây mà phần lớn diện tích đang nằm dưới quyền kiểm soát của IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục