Iraq trả tự do cho Bộ trưởng Quốc phòng thời Saddam Hussein

Chính phủ Iraq cam kết trả tự do cho ông Sultan Hashem, một trong những bộ trưởng quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein.
Iraq trả tự do cho Bộ trưởng Quốc phòng thời Saddam Hussein ảnh 1Ông Sultan Hashem, một trong những bộ trưởng quốc phòng thời cựu Tổng thống Saddam Hussein. (Nguồn: AFP/Getty)

Reuters đưa tin ngày 22/8, tờ Asharq al-Awsat có trụ sở tại London (Anh) đăng bài phỏng vấn Phó Thủ tướng Iraq Saleh Mutlaq tuyên bố chính phủ nước này cam kết trả tự do cho ông Sultan Hashem, một trong những bộ trưởng quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Ông Mutlaq không đưa ra lý do Chính phủ Iraq cam kết trả tự do cho ông Hashem, người bị kết án tử hình, cũng như một số lãnh đạo chính trị và quân sự của cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni.

Giới quan sát nhận định nguyên nhân có thể là do chính quyền muốn xoa dịu cộng đồng thiểu số dòng Sunni, vốn bị Thủ tướng mãn nhiệm Nuri al-Maliki thuộc dòng Shi'ite gạt ra bên lề, khiến các nhóm Hồi giáo vũ trang dòng Sunni ủng hộ lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục