Iraq triệt phá nhiều thành trì của Nhà nước Hồi giáo

Lục quân Iraq triệt phá nhiều thành trì của Nhà nước Hồi giáo

Lực lượng an ninh Iraq đã triệt phá 8 thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở phía Tây Nam thành phố Fallujah thuộc tỉnh miền Tây Anbar.
Lục quân Iraq triệt phá nhiều thành trì của Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Lực lượng Chính phủ Iraq mừng chiến thắng sau chiến dịch giành lại thị trấn Zankura, thủ phủ tỉnh Anbar từ IS ngày 10/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/Presstv.com ngày 23/4, chỉ huy các chiến dịch của Lục quân Iraq tại tỉnh miền Tây Anbar, ông Ismail al-Mahlavi cho biết các lực lượng an ninh nước này đã triệt phá 8 thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây Nam thành phố Fallujah thuộc tỉnh trên.

Ông al-Mahlavi cho hay toàn bộ số phần tử khủng bố ẩn náu trong các địa điểm nói trên đều bị tiêu diệt.

Bên cạnh đó, quân đội Iraq cũng đã giải phóng 49 gia đình bị IS bao vây tại phía Nam thành phố Mosul thuộc tỉnh Nineveh. Trước đó, quân đội Iraq đã giải cứu 200 người khỏi nhóm IS.

Cùng ngày, quân đội Mỹ thông báo Washington cùng các đồng minh đã mở 30 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria trong ngày 22/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục