Iraq triệu đại sứ để phản đối phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để phản đối về phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong đó miêu tả một tổ chức bán vũ trang của Iraq là "khủng bố."
Iraq triệu đại sứ để phản đối phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 20/4 đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để phản đối về phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong đó miêu tả một tổ chức bán vũ trang của Iraq là "khủng bố."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmad Jamal tuyên bố: "Bộ Ngoại giao Iraq đã quyết định triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad tới để trao công hàm phản đối về phát biểu của Tổng thống Erdogan liên quan đến tổ chức Hashed al-Shaabi."

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Jazeera, ông Erdogan đã có phát biểu liên quan đến tổ chức bán vũ trang Hashed al-Shaabi, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hashed al-Shaabi là một nhóm vũ trang với nòng cốt bao gồm các chiến binh dòng Shiite trung thành với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục