Iraq tử hình 24 người do cùng IS thảm sát hàng trăm binh sỹ

Một tòa án của Iraq đã ra phán quyết tử hình 24 người vì bị cáo buộc thảm sát hàng trăm binh sỹ, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shi'ite.
Iraq tử hình 24 người do cùng IS thảm sát hàng trăm binh sỹ ảnh 1Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân vụ thảm sát Trại Speicher. (Ảnh: AP)

Một tòa án của Iraq ngày 8/7 đã ra phán quyết tử hình 24 người vì bị cáo buộc thảm sát hàng trăm binh sỹ, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shi'ite, bị các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ trong cuộc tấn công ở miền Bắc Iraq hồi năm ngoái.

Khoảng 1.700 binh sỹ Iraq đã bị giết hại sau khi những người này chạy trốn khỏi Trại Speicher, một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở phía Bắc thành phố Tikrit và bị các tay súng IS vây bắt.

Một đoạn video do các phần tử thánh chiến đăng tải lên mạng Internet cho thấy hàng trăm binh sỹ bị bắt đã bị IS sát hại tàn bạo.

Ông Abdul-Sattar al-Birqdar, phát ngôn viên của Tòa án Tư pháp Tối cao Iraq, nói rằng phán quyết của tòa án được đưa ra dựa trên những chứng cứ rõ ràng cũng như những lời thú tội của những thủ phạm.

Rất nhiều gia đình của các nạn nhân đã lên tiếng cáo buộc giới lãnh đạo quân sự cũng như người Hồi giáo Sunni tại địa phương đã không nỗ lực để ngăn chặn vụ thảm sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục