Iraq và tập đoàn Shell xây nhà máy hóa dầu lớn nhất Trung Đông

Iraq và tập đoàn năng lượng Royal Dutch Shell đã ký một thỏa thuận trên nguyên tắc trị giá 11 tỷ USD nhằm xây dựng một nhà máy hóa dầu lớn.
Iraq và tập đoàn Shell xây nhà máy hóa dầu lớn nhất Trung Đông ảnh 1Toàn cảnh nhà máy lọc khí gas Naher al-Umran, cách thành phố Basra (miền Nam Iraq) 40km về phía Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, chính phủ Iraq và tập đoàn năng lượng khổng lồ của Anh-Hà Lan Royal Dutch Shell đã ký một thỏa thuận trên nguyên tắc trị giá 11 tỷ USD nhằm xây dựng một nhà máy hóa dầu lớn gần thành phố Basra, miền Nam Iraq.

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Assem Jihad nhấn mạnh đây là một thỏa thuận khổng lồ và nhà máy này, được coi là nhà máy hóa dầu lớn nhất khu vực, sẽ đi vào hoạt động trong vòng 5 năm tới.

Với công suất 1,8 triệu tấn/năm, nhà máy sẽ sản xuất chất dẻo, phân bón và các sản phẩm hóa dầu khác nhằm đa dạng hóa nền kinh tế Iraq.

Những phần chính của thỏa thuận trên đã được ký kết giữa đại diện của tập đoàn Shell và Bộ trưởng Công nghiệp Iraq Naseer al-Issawi, song vẫn cần sự phê chuẩn chính thức của Shell mới có hiệu lực.

Doanh thu từ dầu mỏ đóng góp hơn 90% vào nguồn thu ngân sách của Iraq. Hiện nay giá dầu thô đã rớt xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 6 năm qua, dưới 45 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục