Iraq-Nga-Iran-Syria hợp tác an ninh và tình báo để đối phó IS

Thỏa thuận về việc hợp tác trên đã được thông qua với sự quan ngại của Moskva về sự hiện diện của hàng nghìn đối tượng khủng bố đến từ Nga đang tiến hành các hoạt động tội phạm cùng với IS.
Iraq-Nga-Iran-Syria hợp tác an ninh và tình báo để đối phó IS ảnh 1​Một cuộc không kích do liên quân tiến hành vào vị trí của lực lượng IS. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/9, Iraq thông báo các quan chức quân sự nước này đã thỏa thuận hợp tác an ninh và tình báo với Nga, Iran và Syria để đối phó với mối đe dọa từ nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Thông báo của Bộ Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp thuộc quân đội Iraq cho biết thỏa thuận về việc hợp tác trên đã được các nước thông qua "với sự quan ngại ngày càng gia tăng của Moskva về sự hiện diện của hàng nghìn đối tượng khủng bố đến từ Nga đang tiến hành các hoạt động tội phạm cùng với IS.”

Động thái này cũng sẽ giúp Nga tăng cường lực lượng tại Trung Đông sau khi đã gia tăng sự can dự quân sự vào Syria nhằm đối phó với IS.

Hãng thống tấn Interfax của Nga dẫn một nguồn tin quân sự tại Moskva cho biết trung tâm hợp tác Baghdad về vấn đề an ninh sẽ do các quan chức của 4 nước trên luân phiên lãnh đạo, bắt đầu từ quan chức của Iraq. Ngoài ra, các nước nước này cũng sẽ thành lập một ​ủy ban tại Baghdad để vạch ra các chiến dịch quân sự, chỉ huy các đơn vị vũ trang cùng tham gia chiến đấu chống IS.

Trong khi đó, phát biểu tại thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngày 25/9 cho hay Baghdad vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ cố vấn quân sự nào của Nga tới hỗ trợ lực lượng Iraq, đồng thời kêu gọi liên quân do Mỹ đứng đầu tăng cường ném bom các mục tiêu của IS tại quốc gia Trung Đông này.

Trong một diễn biến liên quan, tờ New York Times số ra ngày 26/9 đưa tin giới tình báo Mỹ bày tỏ quan ngại rằng kể từ năm 2011, đã có gần 30.000 tay súng nước ngoài tới Iraq và Syria, phần nhiều trong số này đã gia nhập IS.

Dẫn lời "các quan chức tình báo và thực thi pháp luật giấu tên", báo này khẳng định rằng con số trên - trong đó gồm nhiều người phương Tây và có thể có khoảng 250 người Mỹ - cao gấp đôi so với đánh giá năm 2014 của Mỹ và sẽ khiến những nhà hoạch định chiến tranh của nước này đau đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục