IS có 60-80 gián điệp ở châu Âu để gây ra tấn công khủng bố

Các chuyên gia tình báo ước tính rằng nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cài cắm khoảng 60-80 gián điệp ở châu Âu để gây ra các vụ tấn công khủng bố.
IS có 60-80 gián điệp ở châu Âu để gây ra tấn công khủng bố ảnh 1Lực lượng quân cảnh Hà Lan kiểm soát lối vào sân bay Rotterdam ngày 17/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, điều phối viên chống khủng bố của Hà Lan Dick Schoof cho biết các chuyên gia tình báo ước tính rằng nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cài cắm khoảng 60-80 gián điệp ở châu Âu để gây ra các vụ tấn công khủng bố.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn AP ngày 18/11, điều phối viên Schoof cho rằng các tay súng tương lai cũng đang nhận những thông điệp từ IS "yêu cầu họ không đến Syria và Iraq, mà phải chuẩn bị tiến hành các vụ tấn công tại châu Âu." 

Theo ông, hơn 6 tháng qua, số lượng "các tay súng khủng bố nước ngoài" không tăng, song thực tế rằng việc chúng không di chuyển "không có nghĩa là mối đe dọa tiềm tàng của những đối tượng đã di chuyển được giảm đi." 

Ông còn nhận định các chiến dịch quân sự đang diễn ra nhằm đánh bật IS khỏi vương quốc Hồi giáo tự xưng của chúng ở Syria và Iraq đang làm phân tán các tay súng của nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục