IS có thể đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào binh sỹ Mỹ

Các lực lượng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn một quả đạn pháo có thể chứa chất độc hóa học nhằm vào một căn cứ quân sự có lính Mỹ ở miền Bắc Iraq.
IS có thể đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào binh sỹ Mỹ ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: presstv.ir)

Kênh truyền hình CNN ngày 21/9 dẫn lời một số quan chức cho biết, các lực lượng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn một quả đạn pháo vốn có thể chứa chất độc hóa học nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq hôm 20/9, khi các binh s​ỹ Mỹ và Iraq đang hiện diện tại đó.

Không có binh s​ỹ Mỹ nào bị thương trong vụ nã pháo ở căn cứ trên, vốn được sử dụng để chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ tay IS.

Theo CNN, cuộc xét nghiệm đầu tiên đã cho kết quả dương tính với chất độc mù-tạc nhưng cuộc xét nghiệm thứ 2 lại có kết quả âm tính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục