IS dọa hành quyết con tin người Croatia bị bắt cóc tại Ai Cập

Ngày 5/8, một mạng lưới khủng bố ở Ai Cập có quan hệ với IS đe dọa trong vòng 48 giờ tới sẽ giết con tin người Croatia bị bắt cóc tại Ai Cập tháng trước.
IS dọa hành quyết con tin người Croatia bị bắt cóc tại Ai Cập ảnh 1(Nguồn: wvtm13.com)

Ngày 5/8, một mạng lưới khủng bố tại Ai Cập có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng đe dọa trong vòng 48 giờ tới sẽ giết con tin người Croatia bị bắt cóc tại Ai Cập hồi tháng trước, nếu chính quyền Cairo không thả một "phụ nữ Hồi giáo đang bị giam giữ."

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng bởi IS, công dân người Croatia đã xuất hiện khi đang quỳ dưới chân của một người đàn ông đội mũ trùm đầu, tay cầm một con dao.

Con tin người Croatia đọc một mẩu giấy có nội dung là mình sẽ bị hành quyết trong vòng 48 giờ nếu chính phủ Ai Cập không phóng thích một phụ nữ Hồi giáo hiện đang bị giam giữ ở trong tù.

Công dân Croatia nói thêm rằng mình bị bắt cóc vào ngày 22/7 vừa qua bởi nhóm khủng bố tại tỉnh Sinai, Ai Cập - một mạng lưới khủng bố có liên hệ với IS.

Con tin này cho biết mình làm việc cho công ty CGG của Pháp.

Theo Bộ Ngoại giao Croatia, người đàn ông này đã bị bắt cóc khi đang trên đường đi làm bằng xe hơi. Trước khi các tay súng lạ mặt dừng xe, buộc tài xế rời khỏi xe và lái tới một nơi không rõ địa danh cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục