IS gây phẫn nộ khi xử tử 13 thiếu niên vì xem bóng đá trên tivi

Các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xử tử hình 13 thiếu niên vì tội đã xem một trận bóng đá thuộc giải Asian Cup giữa Iraq và Jordan trong tuần vừa qua.
IS gây phẫn nộ khi xử tử 13 thiếu niên vì xem bóng đá trên tivi ảnh 1Phiến quân IS ngày càng có những hành động dã man. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xử tử hình 13 thiếu niên vì tội đã xem một trận bóng đá thuộc giải Asian Cup giữa Iraq và Jordan trong tuần vừa qua, theo Daily Mail.

Những người hâm mộ nhỏ tuổi này đã bị bắt gặp đang xem trận đấu trên tivi tại thành phố Mosul ở Iraq, nơi lực lượng IS đang kiểm soát.

Theo một nhóm các nhà hoạt động xã hội chống IS có tên “Raqqa is Being Slaughtered Silently” (Raqqa đang bị hủy diệt), các cậu bé đã bị dồn ra ngoài và bị một nhóm các tay súng dùng súng máy xử tử công khai.

"Thi thể các cậu bé vẫn nằm trên đường, và cha mẹ các em không dám ra nhặt xác vì sợ cũng sẽ chịu chung số phận," trang web của tổ chức viết.

"Raqqa đang bị hủy diệt" là một tổ chức nhỏ gồm các nhà hoạt động xã hội chuyên bí mật ghi chép lại những hành động bạo lực và đàn áp mà lực lượng IS đang gây ra cho quê nhà của họ.

Tổ chức này cho biết 13 thiếu niên nói trên bị cho là đã phạm tội phá luật Hồi giáo bằng việc xem bóng đá, và các tay súng đã tuyên bố "tội lỗi" này qua loa phát thanh trước khi hành hình.

Vụ hành hình các thiếu niên xảy ra chỉ vài ngày sau khi IS tung ra một đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông bị ném xuống đất từ nóc một tòa nhà cao tầng tại Mosul. Một chiến binh IS đeo mặt nạ buộc tội hai người này đã có hành vi quan hệ tình dục đồng tính và phải chịu tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục