IS chặt đầu 4 thanh niên bị cáo buộc làm gián điệp

IS hành quyết 4 thanh niên bị cáo buộc làm gián điệp tại Raqa

Các tay súng IS đã chặt đầu 4 thanh niên tại thành trì Raqa (Syria) của lực lượng thánh chiến, vì cho rằng những người này cung cấp thông tin tình báo cho liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

AFP đưa tin, ngày 1/5, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chặt đầu 4 thanh niên tại thành trì Raqa (Syria) của lực lượng thánh chiến, vì cho rằng những người này cung cấp thông tin tình báo cho liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Theo SOHR, IS cáo buộc các thanh niên trên "chụp ảnh các vị trí và cung cấp thông tin cho liên quân thập tự chinh, gây ra những vụ đánh bom và cái chết cho người Hồi giáo."

Trong khi đó, nhóm phóng viên dân sự mang tên "Raqqa đang bị tàn sát trong thầm lặng" (RBSS) xác nhận trên tài khoản Twitter: "IS đã hành quyết 4 người bị cáo buộc làm gián điệp cho liên quân."

Trước đó IS cũng đã từng thực hiện một số vụ chặt đầu tương tự tại Raqa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục