IS kêu gọi giết hại công dân các nước tham gia liên minh của Mỹ

Người phát ngôn của IS nhấn mạnh rằng chiến dịch can thiệp quân sự của liên minh do Mỹ cầm đầu sẽ là "chiến dịch cuối cùng của những kẻ thập tự chính."
IS kêu gọi giết hại công dân các nước tham gia liên minh của Mỹ ảnh 1Một tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/9, tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi những tín đồ Hồi giáo tấn công các công dân của Mỹ, Pháp và những nước đồng minh tham gia liên minh chống lực lượng thánh chiến này.

Theo Reuters và AFP, trong một thông điệp được đăng tải trên mạng bằng nhiều thứ tiếng, người phát ngôn của IS Abu Mohammed Al-Adnani nhấn mạnh rằng chiến dịch can thiệp quân sự của liên minh do Mỹ cầm đầu sẽ là "chiến dịch cuối cùng của những kẻ thập tự chính."

Al-Adnani khẳng định chiến dịch này sẽ bị bẻ gãy và đánh bại như những chiến dịch trước đó, đồng thời hối thúc các tín đồ Hồi giáo ủng hộ IS tấn công người Mỹ, Pháp, Canada, Australia cũng như các nước khác.

Mỹ và Pháp đang tiến hành những cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq, đồng thời tìm cách xây dựng một liên minh quốc tế chống lại tổ chức được coi là mối đe dọa toàn cầu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục