IS man rợ thiêu sống 19 phụ nữ vì không chịu làm nô lệ tình dục

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết công khai 19 phụ nữ người Yazidi dưới hình thức thiêu sống tại Mosul, Iraq.
IS man rợ thiêu sống 19 phụ nữ vì không chịu làm nô lệ tình dục ảnh 1Phụ nữ người Yazidi. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết công khai 19 phụ nữ người Yazidi dưới hình thức thiêu sống tại Mosul, Iraq.

Theo Independent, những phụ nữ này đã bị thiêu sống đến chết trong những chiếc lồng sắt vì tội từ chối quan hệ tình dục với các chiến binh IS, hãng thông tấn ARA của người Kurd đưa tin.

"Họ đã bị trừng phạt vì từ chối không quan hệ tình dục với các chiến binh IS," Abdullah al-Malla, một nhà hoạt động truyền thông địa phương tiết lộ với hãng tin.

Một nhân chứng ở Mosul cho biết: "Mười chín cô gái này đã bị thiêu sống dưới sự chứng kiến của hàng trăm người. Chẳng ai có thể làm bất kỳ điều gì để cứu họ thoát khởi hình phạt dã man này."

Hàng nghìn phụ nữ người Yazidi đã bị bắt khi IS chiếm quyền kiểm soát Sinjar, vùng đất phía tây bắc Iraq vào tháng 8/2014.

Quân đội Iraq hiện đang chuẩn bị tấn công vào thành trì Fallujah nơi IS đang chiếm đóng.

Các binh lính đã giành lại được một khu dân cư ở phía tây thành phố và đang chuẩn bị tiến vào trung tâm thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục