IS nhận tiến hành tấn công đẫm máu ở miền Nam Philippines

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13/4 đã nhận đứng sau các vụ đụng độ hồi tuần trước giữa lực lượng phiến quân có quan hệ với nhóm thánh chiến này với binh sỹ Philippines, làm 23 người thiệt mạng.
IS nhận tiến hành tấn công đẫm máu ở miền Nam Philippines ảnh 1Các phần tử thánh chiến liên hệ với IS ở Philippines. (Nguồn: catholicismusa.com)

Theo Reuters, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13/4 đã nhận đứng sau các vụ đụng độ hồi tuần trước giữa lực lượng phiến quân có quan hệ với nhóm thánh chiến này với binh sỹ Philippines, làm 23 người thiệt mạng.

Tuyên bố của IS nêu rõ: "Tạ ơn Chúa, chúng ta đã cho nổ được 7 xe tải chở lính." Tuyên bố cũng cho biết vụ tấn công làm 3 tay súng của IS thiệt mạng.

Hồi tuần trước, các binh sỹ quân đội Philippines đã giao tranh với khoảng 120 phần tử phiến quân Hồi giáo suốt 10 giờ đồng hồ tại đảo Basilan ở miền Nam.

Theo quân đội Philippines, họ đã tấn công một thành trì của phiến quân có quan hệ với IS trên đảo Basilan, với kẻ cầm đầu là mục tiêu được Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 5 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục