IS sẽ tiếm quyền nếu Libya không đạt thỏa thuận nội bộ

Pháp: IS sẽ tiếm quyền nếu Libya không đạt thỏa thuận nội bộ

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng các bên đối địch tại Libya cần phải đạt được một thỏa thuận hòa bình để thành lập chính phủ đoàn kết mới, qua đó mới ngăn được IS tiếm quyền.
Pháp: IS sẽ tiếm quyền nếu Libya không đạt thỏa thuận nội bộ ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại Libya. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng các bên đối địch tại Libya cần phải đạt được một thỏa thuận hòa bình để thành lập chính phủ đoàn kết mới, qua đó giúp ngăn chặn lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếm quyền.

Trả lời đài Europe 1, ông Le Drian nói: "Phải có một thỏa thuận nội bộ của Libya giữa hai phe đối địch, nếu không Daesh (IS) sẽ chiến thắng. Điều này là cấp thiết... Daesh đang chiếm lãnh thổ, bắt đầu từ thành phố Sirte và tìm cách tiến dần đến các mỏ dầu."

Cũng theo ông Le Drian, nước Pháp đang đối mặt với nhiều nguy cơ, một trong số đó là bị tấn công bằng hóa học và sinh học và Paris đang tiến hành mọi biện pháp có thể để ngăn ngừa một cuộc tấn công như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục