IS thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Homs

IS thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết ở thành phố Homs

Ngày 12/12, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày ở thành phố Homs, miền Trung Syria, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.
IS thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết ở thành phố Homs ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe ở Homs. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 12/12, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày ở thành phố Homs, miền Trung Syria, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tuyên bố của IS có đoạn: "Abu Ahmed al-Homsi đã đỗ xe tại khu vực Zahra (thuộc Homs) và kích nổ chiếc xe này giữa những 'kẻ rafidis' (từ ngữ xúc phạm dùng để chỉ người Hồi giáo Shi'ite), trước khi kích hoạt dây đai gắn thuốc nổ."

Tuyên bố cũng cho biết, vụ đánh bom kép tại khu vực ủng hộ chính quyền ở Homs này đã làm hơn 25 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Trước đó, Tỉnh trưởng tỉnh Homs Talal Barazi và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, đã có 16 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương sau khi chiếc xe cài bom được kích nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục