IS thừa nhận tiến hành 4 vụ đánh bom trong một ngày ở Baghdad

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan ngày 19/7 đã nhận trách nhiệm tiến hành bốn vụ đánh bom trước đó cùng ngày ở thủ đô Baghdad của Iraq.
IS thừa nhận tiến hành 4 vụ đánh bom trong một ngày ở Baghdad ảnh 1Một thành viên IS cầm cờ của tổ chức này ở thành phố Mosul, Iraq, ngày 23/6. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan ngày 19/7 đã nhận trách nhiệm tiến hành bốn vụ đánh bom trước đó cùng ngày ở thủ đô Baghdad của Iraq làm ít nhất 27 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố đăng tải trực tuyến tối 19/7, IS khẳng định 2 trong số các vụ tấn công đó do các phần tử đánh bom liều chết (gồm Abu al-Qaaqaa al-Almani và Abu Abdul-Rahman al-Shami) tiến hành.

Những cái tên này cho thấy họ lần lượt là người Đức và Syria. Nhóm này còn xác nhận hai vụ tấn công khác được thực hiện bằng các xe bom.

Mục tiêu của các vụ đánh bom này là lực lượng an ninh Iraq cũng như những người tình nguyện Hồi giáo theo dòng Shiite.

Tính xác thực của tuyên bố trên vẫn chưa được xác định song tuyên bố này được đăng tải trên một trang web của phiến quân và thường được IS sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục