IS tuyên bố Pháp ném bom vào chỗ không người ở Raqqa

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ngày 16/11 tuyên bố không có bất cứ thương vong nào sau vụ máy bay Pháp, Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu IS ở Raqqa, Syria vào đêm 15/11.
IS tuyên bố Pháp ném bom vào chỗ không người ở Raqqa ảnh 1Chiến đấu cơ Rafale của Pháp (Nguồn: Reuters)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ngày 16/11 tuyên bố không có bất cứ thương vong nào sau vụ máy bay Pháp, Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu IS ở Raqqa, Syria vào đêm 15/11.

Tổ chức này cho biết có 20 mục tiêu bị trúng bom, xong đều là những địa điểm bị bỏ không.

Hiện chưa có nguồn tin nào kiểm chứng tuyên bố trên do IS đưa ra.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết máy bay chiến đấu nước này xuất kích từ Jordan đã ném bom xuống thành trì của IS ở Raqqa, phá hủy căn cứ chỉ huy, trung tâm tuyển mộ thánh chiến, kho vũ khó và một trại huấn luyện khủng bố.

12 máy bay Pháp, trong đó có 10 chiếc đấu cơ đã tham gia vào chiến dịch này.

Bộ Quốc phòng Pháp nói chiến dịch trên được phối hợp với lực lượng không quân Mỹ, cất cánh từ các căn cứ ở Jordan và Vùng Vịnh.

Đây là chiến dịch tấn công lớn nhất của Pháp kể từ khi nước này tiến hành các đợt không kích tại Syria kể từ tháng Chín./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục