IS: Vụ xử tử Goto là sự khởi đầu cho “cơn ác mộng" của Nhật

IS: Vụ xử tử Goto là sự khởi đầu cho “cơn ác mộng" của Nhật Bản

IS tuyên bố vụ xử tử con tin Goto là sự khởi đầu cho “cơn ác mộng của Nhật Bản”, ngụ ý sẽ tiếp tục thực hiện những vụ tấn công nước này.
IS: Vụ xử tử Goto là sự khởi đầu cho “cơn ác mộng" của Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo hãng Reuters/AFP, ngày 31/1, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cố gắng xác minh tính xác thực của đoạn video mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố trước đó cùng ngày, trong đó trình chiếu cảnh hành quyết con tin người Nhật Bản Kenji Goto, đồng thời tuyên bố Washington “kịch liệt lên án” các hành động của lực lượng thánh chiến này.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng Bernadette Meehan nói: “Chúng tôi đã xem đoạn video cho thấy công dân Nhật Bản Kenji Goto bị nhóm khủng bố IS sát hại. Chúng tôi đang cố gắng xác minh tính xác thực của đoạn video này. Mỹ cực lực lên án các hành động của IS và chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những con tin còn lại.”

Trong đoạn video mới nhất của IS, tên “đồ tể” với giọng nói của người Anh tuyên bố vụ xử tử Goto là hệ quả từ những quyết định “liều lĩnh” của Tokyo và sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho “cơn ác mộng của Nhật Bản”, ngụ ý sẽ tiếp tục thực hiện những vụ tấn công tiếp theo nhằm vào nước này.

Tuy nhiên, đoạn băng hình này không đề cập đến viên phi công người Jordan cũng bị IS cầm giữ và dọa giết hại.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này đã nhóm họp và tìm cách xác minh đoạn video trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani khẳng định đoạn băng này "có độ xác thực cao"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục