Israel bác tin tham gia đàm phán về lệnh ngừng bắn với Hamas

Israel tuyên bố không tham gia đàm phán với phong trào Hamas sau khi giới truyền thông đưa một loạt tin tức ám chỉ hai bên đang đàm phán về một lệnh ngừng bắn dài hạn.
Israel bác tin tham gia đàm phán về lệnh ngừng bắn với Hamas ảnh 1Các chiến binh Hamas tại lễ bế mạc đợt huấn luyện tại trại mùa hè ở thành phố Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 17/8, Israel tuyên bố không tham gia đàm phán với phong trào Hamas sau khi giới truyền thông đưa một loạt tin tức ám chỉ hai bên đang đàm phán về một lệnh ngừng bắn dài hạn.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ: "Israel chính thức khẳng định rằng nước này không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào, cho dù là trực tiếp hay thông qua các nước khác hoặc các bên trung gian, với Hamas."

Trong những tuần vừa qua, truyền thông Arab và Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Israel và phong trào đang kiểm soát Dải Gaza này đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 năm, theo đó Tel Aviv sẽ dỡ bỏ phong tỏa dải đất duyên hải này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục