Israel bắt giữ 2 thủ lĩnh Hamas với cáo buộc “hành động khủng bố”

Các lực lượng Israel ngày 18/5 đã tiến hành chiến dịch bố ráp, bắt giữ hai thủ lĩnh của Phong trào Hamas và 12 người Palestine với cáo buộc “hoạt động khủng bố.”
Israel bắt giữ 2 thủ lĩnh Hamas với cáo buộc “hành động khủng bố” ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: jewishpress.com)

Theo Tân Hoa xã, các lực lượng Israel ngày 18/5 đã tiến hành chiến dịch bố ráp, bắt giữ hai thủ lĩnh của Phong trào Hamas và 12 người Palestine với cáo buộc “hoạt động khủng bố.”

Thông báo quân đội cho biết những người bị bắt giữ trên bị tình nghi có “hoạt động khủng bố phổ biến,” một cụm từ mà Israel dùng để chỉ sự can dự vào cuộc nổi dậy bạo lực gần đây của Palestine, bao gồm các vụ tấn công bằng dao, bắn súng và đâm xe.

Chiến dịch bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh cuộc bạo lực kéo dài bảy tháng giữa Israel và khu Bờ Tây.

Theo nguồn tin từ Israel, ít nhất 203 người Palestine và 28 người Israel thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục