Israel bị tố tấn công trường học của Liên hợp quốc tại Gaza

Một báo cáo điều tra của Liên hợp quốc đã quy trách nhiệm cho quân đội Israel về 7 cuộc tấn công nhằm vào các trường học của tổ chức này tại Dải Gaza, hồi năm ngoái.
Israel bị tố tấn công trường học của Liên hợp quốc tại Gaza ảnh 1Một lớp học của Palestine bị dính rocket do quân đội Israel tấn công ở dải Gaza hồi tháng Bảy năm 2014. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 27/4, một báo cáo điều tra của Liên hợp quốc đã quy trách nhiệm cho quân đội Israel về 7 cuộc tấn công nhằm vào các trường học của tổ chức này tại Dải Gaza, nơi được sử dụng làm điểm trú ẩn trong cuộc chiến giữa Hamas và Israel hồi năm ngoái.

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nêu rõ: “Tôi lên án thực tế là có ít nhất 44 người Palestine đã thiệt mạng và 227 người bị thương do các hành động của Israel nhắm vào các cơ sở của Liên hợp quốc được sử dụng làm điểm trú ẩn khẩn cấp.”

Ông nhấn mạnh một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đó là hy vọng và niềm tin của những người tìm kiếm sự bảo vệ và nơi nương tựa từ Liên hợp quốc cũng như những người được cung cấp nơi trú ẩn đã bị tổn thương. Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng thời cam kết sẽ “không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng những vụ việc tương tự sẽ không bao giờ tái diễn.”

Từ ngày 8/7 đến 26/8/2014, ủy ban độc lập của Liên hợp quốc đã điều tra về các vụ tấn công nhằm vào những trường học do cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) điều hành. Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng dẫn đến việc phát hiện các vũ khí ở 3 ngôi trường bỏ không, và trong 2 trường hợp, dường như phiến quân Palestine đã khai hỏa từ những địa điểm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục