Israel bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ sau 5 năm

Đây là lần đầu tiên Israel bổ nhiệm Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi hai nước rút Đại sứ về nước 5 năm trước đây sau vụ lính biệt kích Israel tấn công tàu cứu trợ Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Israel bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ sau 5 năm ảnh 1Ông Eitan Na’eh được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: hurriyetdailynews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Israel ngày 15/11 đã bổ nhiệm ông Eitan Na’eh làm Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là lần đầu tiên Israel bổ nhiệm Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi hai nước rút Đại sứ về nước 5 năm trước đây sau vụ lính biệt kích Israel tấn công tàu cứu trợ Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường tới Gaza khiến nhiều người thiệt mạng.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Eitan Na’eh giữ cương vị Phó Đại sứ Israel tại Anh và trước đó là đại diện của Bộ Ngoại giao Israel tại Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Ông Na'el cũng từng có thời gian là nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Israel ở Ankara.

Việc bổ nhiệm đại sứ là một phần chính trong thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mà Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được hồi tháng Sáu vừa qua, chấm dứt 6 năm rạn nứt giữa hai nước từng là đồng minh thân cận.

Tháng trước, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này cũng đã chỉ định ông Kemal Okem, cố vấn thân cận của Tổng thống Tayyip Erdogan, làm Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Israel.

Trong vụ tấn công tàu Mavi Marmara hồi năm 2010, lính biệt kích Israel đã đột nhập tàu và nổ súng khiến 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Năm 2011, hai nước đã rút đại sứ về nước. Sau đó, phía Israel đã đồng ý trả 20 triệu USD bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trên tàu Mavi Marmara và đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục