Israel cấm 83.000 người Palestine nhập cảnh trong tháng Ramadan

Israel ngày 9/6 tuyên bố đình chỉ 83.000 người Palestine vào nước này trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Động thái này diễn ra sau vụ xả súng tại Tel Aviv làm 4 người chết.
Israel cấm 83.000 người Palestine nhập cảnh trong tháng Ramadan ảnh 1Cảnh sát Israel điều tra tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Israel ngày 9/6 tuyên bố đình chỉ việc cho phép 83.000 người Palestine vào lãnh thổ nước này trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Động thái này diễn ra sau vụ xả súng tại thành phố Tel Aviv làm 4 người thiệt mạng.

Thông báo từ COGAT, đơn vị quản lý các vấn đề dân sự ở khu Bờ Tây chiếm đóng, có đoạn: “Toàn bộ giấy phép tham dự lễ Ramadan, đặc biệt là dành cho các chuyến thăm gia đình từ Judea và Samaria tới Israel, đều bị đình chỉ.”

Trước đó, cảnh sát Israel cho biết tối 8/6 đã xảy ra một vụ xả súng tại trung tâm thành phố Tel Aviv, làm ít nhất 4 thiệt mạng và 8 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục