Israel cảnh báo Mỹ về thương vụ vũ khí Nga-Syria

Những ngày qua, Israel đã cảnh báo Mỹ rằng Nga đang có kế hoạch bán các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-300 cho Syria.y.

Theo Reuters, Nhật báo Phố Wall số ra ngày 8/5 đưa tin trong những ngày qua, Israel đã cảnh báo Mỹ rằng Nga đang có kế hoạch bán các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-300 cho Syria, bất chấp sức ép của phương Tây yêu cầu Mátxcơva chấm dứt động thái này.

Theo báo trên, các thông tin do Israel cung cấp cho thấy Syria vẫn đang tiến hành thanh toán theo bản thỏa thuận ký năm 2010 với Mátxcơva để mua 4 khẩu đội tên lửa trị giá 900 triệu USD, trong đó có một đợt thanh toán đã diễn ra trong năm nay thông qua Ngân hàng phát triển ngoại thương Nga (VEB).


[Mỹ “tố” Nga giúp Syria tăng sức mạnh phòng không]

Báo trên cho biết gói thỏa thuận này gồm 6 bệ phóng và 144 tên lửa có tầm bắn 200km. Đợt giao hàng đầu tiên dự kiến diễn ra trong ba tháng tới.

Các quan chức Mỹ đã khẳng định rằng họ đang phân tích những báo cáo của Israel, song sẽ không đưa ra bình luận về thương vụ này.

Hiện chưa có bình luận gì của các quan chức Lầu Năm Góc hay Bộ Ngoại giao Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục