Israel cáo buộc Iran đứng sau các vụ bắn rocket từ Syria

Israel đã gửi kiến nghị ngoại giao chính thức lên Nhóm P5+1 về vụ tấn công bằng rocket mới đây từ Syria, trong đó cảnh báo Iran tăng cường gây hấn khu vực sau thỏa thuận hạt nhân.
Israel cáo buộc Iran đứng sau các vụ bắn rocket từ Syria ảnh 1Khói bốc lên sau vụ bắn rocket từ Syria tại Kfar Szold, miền Bắc Israel gần Cao nguyên Golan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, Israel đã gửi kiến nghị ngoại giao chính thức lên các cường quốc thế giới trong Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) về vụ tấn công bằng rocket mới đây từ Syria, trong đó buộc tội một viên tướng Iran và cảnh báo nước Cộng hòa Hồi giáo này tăng cường gây hấn khu vực sau thỏa thuận hạt nhân.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi bốn quả rocket từ Syria đã rơi xuống khu vực Cao nguyên Golan bên phía Israel.

Bản kiến nghị cho biết Israel có "thông tin tin cậy" về việc vụ tấn công rocket hôm 20/8 do điệp viên Iran Saeed Izaadhi ra lệnh và nhóm chiến binh Palestine của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo thực hiện.

Văn kiện này gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố bừa bãi và có kế hoạch trước nhằm vào vùng lãnh thổ Israel mà không có bất kỳ sự khiêu khích nào từ phía Israel." Hơn nữa, cuộc tấn công này là "một minh chứng rõ ràng nữa về sự hỗ trợ và can dự tiếp diễn và liên tục của Iran trong các cuộc tấn công khủng bố" và "một biểu hiện rõ ràng về cách Iran có ý định tiếp tục theo đuổi các hành động và chính sách gây bất ổn trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt quốc tế sắp được gỡ bỏ."

Bản kiến nghị nêu rõ: "Cộng đồng quốc tế do Nhóm P5+1 dẫn đầu không thể giúp Iran giành được sự tôn trọng và hợp pháp chính trị từ thỏa thuận hạt nhân, trong khi cùng lúc nước này tiếp tục chủ động và trực tiếp tiến hành khủng bố trên khắp khu vực."

Ông Dore Gold, Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel, nhấn mạnh: "Điều khó biện hộ là Iran có thể lập luận rằng họ đang trong tiến trình ngoại giao với Phương Tây trong khi lực lượng của họ tiếp tục phát động các cuộc chiến phá hoại và khủng bố chống Israel và trên khắp Trung Đông"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục