Israel chặn tàu chở nhà hoạt động nước ngoài tiếp cận Dải Gaza

Israel đã chặn một tàu dẫn đầu nhóm 4 tàu chở các nhà hoạt động nhân quyền nước ngoài tiếp cận Dải Gaza và buộc tàu này di chuyển tới cảng Ashdod, miền Nam Israel.
Israel chặn tàu chở nhà hoạt động nước ngoài tiếp cận Dải Gaza ảnh 1Lực lượng hải quân Israel. (Nguồn: falastinews.com)

Ngày 29/6, Israel thông báo đã chặn một tàu dẫn đầu nhóm 4 tàu chở các nhà hoạt động nhân quyền nước ngoài tiếp cận Dải Gaza và buộc tàu này di chuyển tới cảng Ashdod, miền Nam Israel.

Hãng Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Israel cho biết đã không xảy ra xung đột bạo lực trong vụ này, trong đó binh lính Israel đã lên tàu kiểm tra sau đó buộc tàu này phải di chuyển tới cảng Ashdod.

Tuyên bố trước đó cùng ngày của Israel khẳng định: "Sau khi tận dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, Chính phủ Israel đã ra lệnh cho Hải quân nước này buộc tàu (nước ngoài) phải chuyển hướng để không phá vỡ vòng phong tỏa (Gaza) của hải quân". Tuyên bố còn cho biết quân đội Israel đã kiểm tra tàu trên trong vùng biển quốc tế và sau đó hộ tống về cảng Ashdod, miền Nam Israel.

Theo các nhà hoạt động, tàu của họ chở hàng chục người châu Âu, trong đó có các chính trị gia, và đang tiến về Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục