Israel chi bổ sung 18 triệu USD hỗ trợ khu định cư Bờ Tây

Ngày 19/6, Chính phủ Israel đã thông qua khoản chi bổ sung 18 triệu USD cho các khu định cư ở Bờ Tây với lý do quan ngại về an ninh.
Israel chi bổ sung 18 triệu USD hỗ trợ khu định cư Bờ Tây ảnh 1Khu nhà ở mới tại khu định cư Bờ Tây của Israel ở Har Gilo, gần thành phố Bethlehem của Palestine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 19/6, Chính phủ Israel đã thông qua khoản chi bổ sung 18 triệu USD cho các khu định cư ở Bờ Tây với lý do quan ngại về an ninh.

Theo quyết định của chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu, 18 triệu USD sẽ được phân bổ cho các khoản chi tiêu liên quan đến khu định cư.

Theo báo Haaretz, số tiền này bổ sung thêm vào khoản 88 triệu USD đã được phân bổ trước đó.

Các khu định cư của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng được coi là trái với luật pháp quốc tế và cản trở tiến trình hòa bình, vì chúng được xây dựng trên vùng đất mà người Palestine coi là một phần nhà nước tương lai của họ.

Trong động thái phản ứng, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat chỉ trích động thái trên là "cái tát vào mặt cộng đồng quốc tế... Israel đang làm mọi thứ có thể để phá hoại nỗ lực đạt được hòa bình chính đáng và dài lâu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục